TT Huế: Nạn tảo hôn ở miền núi gia tăng

VH- Theo thống kê của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế, trong năm 2017 đã có hơn 40 trường hợp tảo hôn ở hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới, tăng hơn nhiều so với năm 2016.

Các trường hợp này hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có cặp vợ chồng lấy nhau khi mới 14 tuổi. Điều này đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý và chất lượng cuộc sống của đồng bào vùng cao.

Từ năm 2010 đến nay, tại huyện A Lưới có 306 cặp vợ chồng tảo hôn; và 132 cặp tảo hôn ở huyện Nam Đông. Ông Hồ Xuân Trăng, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết, trong giai đoạn 2013-2017, huyện A Lưới đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về việc ngăn chặn, đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Qua đó, tình trạng tảo hôn đã giảm nhiều, với 52 cặp tảo hôn (năm 2010) thì đến năm 2016 chỉ còn 19 trường hợp. Tuy nhiên, đến năm 2017- là năm cuối cùng thực hiện nghị quyết thì nạn tảo hôn tại A Lưới lại tăng nhanh với 35 trường hợp. Ông Trăng cũng cho biết, sẽ tiếp tục có những giải pháp đẩy mạnh nhằm ngăn chặn nạn tảo hôn ở miền núi như: tuyên truyền pháp luật hôn nhân tại địa bàn; nâng cao trách nhiệm đảng viên, không được vô cảm với tình trạng tảo hôn; cải thiện đời sống kinh tế cùng miền núi; nâng cao vai trò già làng trưởng bản qua các cuộc tập huấn chuyên sâu vì lực lượng này nắm rõ phong tục làng xã và cả pháp luật; có chế tài xử lý người đứng đầu địa phương nếu tảo hôn gia tăng…

Sơn Thùy

Ý kiến bạn đọc